Ấn Độ, Bangladesh cam kết hợp tác chống khủng bố và cực đoan

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 08/04/2017 06:03 GMT+7

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái). Ảnh: India

VTV.vn - Trong cuộc hội đàm ngày 8/4 tại Ấn Độ giữa Thủ tướng Ấn Độ và người đồng cấp Bangladesh, hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với bà Sheikh Hasina, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh quan hệ đối tác giữa Ấn Độ và Bangladesh không những cần mang lại phồn vinh cho người dân mà còn cần bảo vệ người dân trước các thế lực của chủ nghĩa cấp tiến và cực đoan. Theo ông Modi, sự lây lan của chủ nghĩa cực đoan là mối đe dọa rất lớn, không chỉ với Ấn Độ và Bangladesh mà còn với toàn bộ khu vực.

Thủ tướng Modi cũng ca ngợi quyết tâm của người đồng cấp Bangladesh trong việc đối phó với khủng bố, coi đây là nguồn cảm hứng cho các nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hòa bình, an ninh và phát triển của người dân hai nước và khu vực sẽ là hợp tác trung tâm giữa hai quốc gia láng giềng này.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Modi còn đảm bảo với người đồng cấp Bangladesh rằng sẽ ''sớm có giải pháp'' để giải quyết vấn đề chia sẻ nguồn nước sông Teesta, đồng thời công bố một gói tín dụng trị giá 500 triệu USD để hỗ trợ việc mua sắm thiết bị quốc phòng của Bangladesh và gói tín dụng trị giá 4,5 tỷ USD để thực hiện các dự án ở Bangladesh.

Về phần mình, bà Hasina cho hay chính phủ của bà sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo hòa bình và an ninh dọc khu vực biên giới Ấn Độ - Bangladesh, đồng thời cam kết sẽ không dung thứ khủng bố. Những bình luận của bà được đưa ra trong bối cảnh xảy ra một loạt vụ tấn công nhằm vào cộng đồng người Hindu ở Bangladesh.

Sau cuộc hội đàm giữa hai thủ tướng, Ấn Độ và Bangladesh đã ký hơn 20 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực chủ chốt, trong đó có quốc phòng và hợp tác hạt nhân dân sự. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo còn cùng khai trương tuyến dịch vụ xe bus và tàu hỏa mới giữa Ấn Độ và Bangladesh cũng như khôi phục một tuyến đường sắt cũ giữa hai quốc gia láng giềng ở khu vực Nam Á này.

Hội nghị chống khủng bố OSCE: Tập trung ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan Hội nghị chống khủng bố OSCE: Tập trung ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan Khởi động chiến dịch ngăn chặn cực đoan hóa tại Pháp Khởi động chiến dịch ngăn chặn cực đoan hóa tại Pháp Đức cảnh báo số phần tử Hồi giáo cực đoan tăng cao kỷ lục Đức cảnh báo số phần tử Hồi giáo cực đoan tăng cao kỷ lục

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước