Ấn Độ: Bị hành hung vì nghi buôn lậu thịt bò

Vân Anh - Hương Chi (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 28/07/2016 11:12 GMT+7

VTV.vn - Tại Ấn Độ, hai người phụ nữ Hồi giáo đã bị một nhóm thanh niên Hindu hành hung do nghi ngờ buôn lậu thịt bò, một việc bị cấm tại quốc gia này.

Theo các nhân chứng, cảnh sát có mặt tại hiện trường nhưng không ngăn chặn vụ việc mà chỉ tịch thu 30 kg thịt từ hai người phụ nữ. Năm ngoái, một người đàn ông Hồi giáo tại Ấn Độ cũng bị đánh đến chết vì bị nghi ăn thịt bò.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước