Ấn Độ điều tra vụ lừa đảo ngân hàng lên đến 1,8 tỷ USD

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 08/03/2018 06:19 GMT+7

Ngân hàng Punjab National Bank. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Tâm điểm của vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất Ấn Độ với tổng số tiền lên đến 1,8 tỷ USD do tỷ phú đồ trang sức Nirav Modi gây ra.

Các nhà điều tra Ấn Độ ngày 7/3 đã thẩm vấn Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Punjab - người hiện đang là tâm điểm của vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất nước này với tổng số tiền lên đến 1,8 tỷ USD.

Ngoài ra, chủ của 2 ngân hàng tư nhân hàng đầu Ấn Độ là ICICI Bank và Axis Bank cũng đang chờ bị thẩm vấn.

Các đối tượng này bị cáo buộc đã dùng các khoản cho vay khống, với một số công ty của tỷ phú Ấn Độ Nirav Modi. Hành vi này nhằm chiếm đoạt của Ngân hàng Quốc gia Punjab, một ngân hàng thuộc quản lý của chính phủ số tiền 1,8 tỷ USD liên quan đến hoạt động kinh doanh đá quý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước