Ấn Độ: Đụng độ ác liệt ở Kashmir, 100 người bị thương

Mi Bình (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 05/09/2016 16:18 GMT+7

Đụng độ vẫn tiếp diễn tại khu vực Kashmir. (Ảnh: Fars News)

VTV.vn - Ngày 4/9, một cuộc đụng độ ác liệt đã xảy ra ở Kashmir, Ấn Độ, khiến khoảng 100 người bị thương.

Đụng độ xảy ra khi lực lượng của Chính phủ Ấn Độ cố ngăn cản đám đông người biểu tình tiến về một ngôi làng ở huyện Shopian, cách thành phố Srinagar khoảng 70 km về phía Nam.

Cảnh sát Ấn Độ sử dụng hơi cay và súng ngắn để trấn áp hàng nghìn người biểu tình vừa ném đá và đốt cháy một văn phòng chính phủ ở Kashmir, khu vực hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Ấn Độ.

Được biết, Chính phủ Ấn Độ đã ban hành lệnh giới nghiêm, cắt đứt liên lạc… ở Kashmir, nhưng những cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối sự cai trị của Chính phủ New Delhi vẫn bùng phát trong khu vực những năm qua, làm hàng trăm người thương vong.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước