Ấn Độ: Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình, 24 người thiệt mạng

Kiều Nhi (VTV9)-Thứ sáu, ngày 03/06/2016 20:04 GMT+7

Hiện trường vụ đụng độ. (Ảnh: Digital Journal)

VTV.vn - 24 người, trong đó có 2 cảnh sát Ấn Độ, đã thiệt mạng trong vụ đụng độ tại khu lều trại của người biểu tình ở thành phố Mathura, miền Bắc nước này.

Hơn 100 người khác bị thương và gần 400 người bị bắt giữ trong vụ đụng độ nói trên. Theo đó, người biểu tình đã nổ súng về phía cảnh sát, buộc cảnh sát phải đáp trả. Nhiều bình gas nấu ăn trong các lều trại của người biểu tình cũng đã phát nổ.

Vụ việc xảy ra vào tối 2/6 khi cảnh sát đang tìm cách di dời hàng nghìn người biểu tình khỏi khu đất công rộng hơn 100ha mà họ đã chiếm giữ gần 2 năm nay. Những người này đã cố thủ tại đây để yêu cầu chính quyền địa phương xây dựng các công trình công cộng và giảm giá nhiên liệu.

Ấn Độ: Nổ súng vào người biểu tình, gần 30 người thương vong Ấn Độ: Nổ súng vào người biểu tình, gần 30 người thương vong

Ít nhất 6 dân thường đã thiệt mạng và hơn 20 người bị thương trong vụ lính biên phòng thuộc Lực lượng An ninh biên giới Ấn Độ nổ súng vào những người biểu tình tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước