Ấn Độ: Gần 1.700 trường học ở New Delhi phải đóng cửa do ô nhiễm

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 07/11/2016 14:00 GMT+7

Ô nhiễm khiến các trường học tại thủ đô của Ấn Độ phải đóng cửa 3 ngày. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Gần 1.700 trường học tại thủ đô New Delhi sẽ bị đóng cửa trong 3 ngày tới do ô nhiễm không khí.

Chính quyền bang Delhi, Ấn Độ hôm 6/11 thông báo, gần 1.700 trường học tại thủ đô New Delhi sẽ bị đóng cửa trong 3 ngày tới khi thành phố này đang hứng chịu tình trạng ô nhiễm không khí tồi tệ nhất trong những năm gần đây.

Toàn bộ các hoạt động xây dựng và phá hủy tại thành phố New Delhi sẽ bị cấm trong 3 ngày. Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài và cố gắng làm việc tại nhà nếu có thể.

Chất lượng không khí tại New Delhi đã liên tục giảm sút những năm gần đây, là hậu quả của quá trình đô thị hóa và phát triển công nghiệp nhanh. Ngoài ra, lễ hội Diwali tối 30/10 vừa qua với hàng triệu quả pháo hoa được đốt càng khiến thành phố bị bao phủ bởi khói mù suốt ngày đêm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước