Ấn Độ hoan nghênh doanh nghiệp Trung Quốc tới đầu tư

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/07/2015 09:04 GMT+7

VTV.vn - Ngày 8/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh BRICS -SCO.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai bên cần kiểm soát những bất đồng và nỗ lực đảm bảo an ninh biên giới, cũng như chung tay phát triển Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), Ngân hàng phát triển BRICS và Hành lang kinh tế Bangladesh - Trung Quốc - Ấn Độ - Myanmar.

Về phần mình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc tới đầu tư tại Ấn Độ. Ông Modi cũng cho biết, hợp tác trong lĩnh vực thương mại và kinh tế giữa hai nước đã được mở rộng trong những năm gần đây, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, vũ trụ và cơ sở hạ tầng.

Đây là cuộc gặp song phương thứ tư giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ kể từ tháng 7 năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước