Ấn Độ mở 2 cửa khẩu biên giới với Myanmar và Bangladesh

Bích Thảo-Thứ hai, ngày 02/10/2017 21:37 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ đã mở cửa hai điểm kiểm soát nhập cư dọc biên giới với Myanmar và Bangladesh.

Thông báo của Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết, chính phủ trung ương đã cho phép mở cửa khẩu trên bộ Zorinpui, thuộc huyện Lawngtlai, bang Mizoram, miền Đông Bắc của nước này với Myanmar và cửa khẩu Kawarpuichiah thuộc huyện Lunglei cũng thuộc bang trên với Bangladesh, để cho phép những người có giấy thông hành hợp lệ vào hoặc ra khỏi Ấn Độ. 

Động thái trên của Ấn Độ cho thấy sự gia tăng gần gũi giữa nước này với hai quốc gia láng giềng phía Đông của mình. Ấn Độ có chung đường biên giới dài 1.643 km với Myanmar, tiếp giáp với các bang Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur và Mizoram. Nước này cũng có đường biên giới chung dài 4.096 km với Bangladesh, tiếp giáp tại các bang Assam, Tripura, Mizoram, Meghalaya và Tây Bengal.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước