Ấn Độ phát triển thiết bị xét nghiệm COVID-19 giá rẻ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/10/2020 18:02 GMT+7

Người dân xếp hàng chờ tới lượt xét nghiệm COVID-19 ở thành phố Jammu, Ấn Độ, ngày 15/9. Ảnh: AP

VTV.vn - Một loại dụng cụ xét nghiệm COVID-19 giá rẻ và tiện lợi sắp được đưa vào sử dụng trên khắp Ấn Độ.

Các nhà khoa học hy vọng phát minh mới này sẽ giúp lật ngược tình hình dịch vẫn đang diễn biến phức tạp tại đây.

Dụng cụ xét nghiệm được gọi là Feluda, có hình dạng giống 1 chiếc que thử thai tại nhà, sử dụng kỹ thuật chỉnh sửa gen CRISPR và cho kết quả chính xác trong vòng 1 giờ. Các nhà nghiên cứu tin rằng chi phí thấp và tính dễ sử dụng của nó sẽ giúp triển khai hiệu quả xét nghiệm COVID-19 tới các vùng hẻo lánh ở Ấn Độ.

Dự kiến dụng cụ này sẽ được bán với giá khoảng 7 USD/chiếc. Mức giá này chỉ bằng khoảng 1/5 so với chi phí xét nghiệm PCR ở New Delhi.

Ấn Độ hiện chỉ xếp sau Mỹ về số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất thế giới với hơn 7,6 triệu ca.

Số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh, Canada cấp phép sử dụng thiết bị xét nghiệm nhanh Số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh, Canada cấp phép sử dụng thiết bị xét nghiệm nhanh

VTV.vn - Trước tình hình số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh, Canada đã cấp phép sử dụng một thiết bị xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước