Ấn Độ phóng tên lửa thế hệ mới lên quỹ đạo

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/06/2017 12:21 GMT+7

Tên lửa GSLV-Mk III ở Sriharikota ngày 2/6. (Ảnh: PTI)

VTV.vn - Ấn Độ hôm 5/6 đã phóng thành công tên lửa mạnh nhất mang theo vệ tinh viễn thông lên quỹ đạo.

Đây đuợc xem là bước tiến quan trọng trong kế hoạch chinh phục vũ trụ của quốc gia này.

Tên lửa GSLV Mark III mang theo vệ tinh GSAT 19 được phóng từ sân bay vũ trụ Sriharikota, miền Nam bang Andhra Pradesh.

Điều đặc biệt, đây là tên lửa tự sản xuất nặng nhất của Ấn Độ, cao 13 tầng và nặng 640 tấn. Vệ tinh viễn thông GSAT 19 nặng hơn 3 tấn, cũng là vệ tinh nặng nhất của Ấn Độ được phóng vào quỹ đạo cho tới nay. Với thành công của vụ phóng, giới chức Ấn Độ kỳ vọng có thể đưa con người lên vũ trụ trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước