Ấn Độ sẽ tiến hành bầu Phó Tổng thống

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 30/06/2017 04:54 GMT+7

VTV.vn - Hãng PTI đưa tin Ủy ban Bầu cử Ấn Độ ngày 29/6 tuyên bố các thành viên Quốc hội nước này sẽ bầu ra vị Phó Tổng thống tiếp theo của Ấn Độ vào ngày 5/8.

Liên minh dân chủ quốc gia (NDA) cầm quyền, liên minh chiếm đa số tại Hạ viên Ấn Độ và đã nhận được sự ủng hộ của các đảng như AIADMK và BJD trong cuộc bầu cử tổng thống, sẽ dễ dàng giúp cho ứng cử viên của mình giành được chiếc ghế Phó Tổng thống kế tiếp.

Người đứng đầu ủy ban trên, ông Nasim Zaidi cho hay thông báo về cuộc bầu cử phó tổng thống sẽ được đưa ra vào ngày 4/7 và đến ngày 18/7 thì các ứng cử viên sẽ nộp hồ sơ. Ông Zaidi cho biết thêm quá trình xem xét hồ sơ sẽ bắt đầu từ ngày 19/7 và ngày cuối cùng để ứng cử viên rút khỏi cuộc tranh cử là ngày 21/7. Cuộc bầu cử phó tổng thống, nếu được yêu cầu, sẽ diễn ra vào ngày 5/8 và việc kiểm phiếu sẽ diễn ra vào tối cùng ngày.

Trong 545 ghế tại Hạ viện, Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) giữ 281 ghế trong khi NDA do BJP lãnh đạo chiếm 338 ghế. Trong 243 ghế tại Thượng viện, BJP tính đến thời điểm này có 56 ghế trong khi Đảng Quốc đại với 59 ghế là đảng có số ghế nhiều nhất. Tuy nhiên, với những thắng lợi gần đây trong cuộc bầu cử địa phương, BJP sẽ nổi lên thành đảng có số ghế lớn nhất tại Thượng viện trong năm tới và tổng số ghế của NDA tại Thượng viện sẽ lên tới 100 ghế. Mặc dù vậy, liên minh này vẫn chưa nắm đa số tại Thượng viện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước