Ấn Độ sơ tán hàng nghìn dân dọc biên giới Pakistan

Kim Lâm (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 01/10/2016 10:14 GMT+7

Binh sĩ Ấn Độ tuần tra khu vực ngoại ô thành phố Srinagar, bang Jammu và Kashmir, ngày 29/9. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Ấn Độ đã cho sơ tán hàng nghìn dân thường ở các làng gần biên giới với Pakistan.

Động thái này diễn ra do lo ngại căng thẳng quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan gia tăng. Người dân tại các làng dọc theo 10km biên giới ở bang Jammu và Kashmir được sơ tán tới các trường học và trung tâm cộng đồng trong khu vực cho đến khi căng thẳng quân sự hạ nhiệt. Đợt sơ tán dân thường diễn ra sau khi New Delhi thông báo tấn công chính xác vào các phiến quân ở Đường Kiểm soát (LoC) nghi chuẩn bị tấn công Ấn Độ.

Đường Kiểm soát (LoC) chia Kashmir thành hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát.

Đe dọa đánh bom, Malaysia sơ tán 1.000 dân thường Đe dọa đánh bom, Malaysia sơ tán 1.000 dân thường Sơ tán vì xuất hiện đối tượng nghi là tay súng ở San Francisco (Mỹ) Sơ tán vì xuất hiện đối tượng nghi là tay súng ở San Francisco (Mỹ) Hàng loạt trường học ở Canada phải sơ tán vì bị đe dọa tấn công Hàng loạt trường học ở Canada phải sơ tán vì bị đe dọa tấn công

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước