Ấn Độ tước đặc quyền ly hôn “chớp nhoáng” của đàn ông Hồi giáo

VTV9-Thứ tư, ngày 23/08/2017 18:26 GMT+7

VTV.vn - Tòa án tối cao Ấn Độ đã ra phán quyết cấm một quy định của luật Hồi giáo ở nước này, đó là cho phép đàn ông ly hôn vợ một cách dễ dàng.

Đây được cho là một phán quyết mang tính bước ngoặt, mang lại bình quyền cho nữ giới. Sau khi biểu quyết, Tòa án tối cao Ấn Độ xác định, đạo luật này là vi hiến và đã đưa ra thời hạn 6 tháng để Chính phủ ban hành luật điều chỉnh quy định trong Luật Hôn nhân Hồi giáo. Trong thời gian chờ luật mới có hiệu lực, không ai được phép ly hôn theo tục lệ cũ.

Phán quyết của tòa án được đưa ra sau khi nhiều phụ nữ bị chồng bỏ bằng thủ tục ly hôn nhanh nhất thế giới Hồi giáo đã đâm đơn kiện. Theo đó, người chồng chỉ cần nói "Talaq" (ly hôn) 3 lần, điều này được xem như mọi thủ tục đã được giải quyết. Có trường hợp người chồng gửi 3 lần tin nhắn này qua các ứng dụng điện thoại, kết quả là người vợ thậm chí không biết mình đã bị ly hôn.

Phụ nữ Ấn Độ đấu tranh phản đối luật ly hôn nhanh Phụ nữ Ấn Độ đấu tranh phản đối luật ly hôn nhanh Vợ chồng Tổng thống Nga bất ngờ ly hôn Vợ chồng Tổng thống Nga bất ngờ ly hôn Ly hôn 'xám' - Vấn đề của những cặp đôi ngũ tuần tại Hàn Quốc Ly hôn "xám" - Vấn đề của những cặp đôi ngũ tuần tại Hàn Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước