Ấn Độ và Pakistan gia nhập Tổ chức An ninh và Hợp tác Thượng Hải

Tài Phan, Phùng Định (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 10/06/2017 10:30 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức An ninh và Hợp tác Thượng Hải (SCO) kết nạp thêm 2 thành viên mới là Ấn Độ và Pakistan, nâng tổng số thành viên lên 8 thành viên.

Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức An ninh và Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2017 đã chính thức khai mạc ngày 9/6 tại thủ đô Astana của Kazakhstan, ghi dấu một cột mốc đáng nhớ của tổ chức này, khi kết nạp thêm 2 thành viên mới là Ấn Độ và Pakistan, nâng tổng số thành viên lên 8 thành viên.

Với 2 thành viên mới, Tổ chức An ninh và Hợp tác Thượng Hải đã trở thành một trong những tổ chức khu vực lớn nhất thế giới. Ước tính bao trùm khoảng 25% diện tích đất liền trên toàn cầu, chiếm 45% dân số và 25% tổng sản phẩm của toàn thế giới.

Trong phiên họp, bên cạnh các vấn đề an ninh khu vực, hợp tác kinh tế cũng là nội dung được các thành viên đề cập tới. Đại diện các quốc gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xúc tiến thành lập một ngân hàng và một quỹ phát triển riêng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, nhằm hỗ trợ sự phát triển kinh tế của khu vực này.

Ấn Độ và Pakistan gia nhập Tổ chức An ninh và Hợp tác Thượng Hải - Ảnh 1.

Lãnh đạo các nước cũng đánh giá cao sáng kiến một vành đai, một con đường được công bố tại Diễn đàn tổ chức tại Bắc Kinh hồi tháng 5 vừa qua, hướng tới kết nối các dự án tầm quốc gia và tầm khu vực để đạt được sự phát triển bền vững của tất cả các bên.

Tại hội nghị lần này, chức chủ tịch luân phiên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Thượng Hải sẽ được Kazakhstan chuyển giao cho Trung Quốc, là nước chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh vào năm tới 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước