Ấn Độ và Pakistan ngừng giao thương và nghi thức quân sự ở biên giới

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 04/11/2014 09:28 GMT+7

Binh sỹ thuộc Lực lượng biên phòng Ấn Độ gác tại cửa khẩu Wagah sau vụ đánh bom ngày 2/11. (Ảnh: AFP)

Ấn Độ và Pakistan tuyên bố sẽ tạm ngừng giao thương và nghi thức quân sự tại cửa khẩu biên giới giới Wagah gần thành phố miền Đông Lahore của Pakistan, theo đề nghị từ phía Islamab

Các động thái trên được đưa ra một ngày sau vụ tấn công liều chết tại Pakistan gần cửa khẩu Wagah, khiến ít nhất 55 người thiệt mạng và 200 người bị thương. Lực lượng Taliban tại Pakistan đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom, nhằm trả đũa chiến dịch truy quét của quân đội nước này.

Tuy phía lãnh thổ Ấn Độ không bị ảnh hưởng bởi vụ đánh bom nói trên, song binh sĩ ở tất cả các khu vực dọc đường biên giới với Pakistan đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Trước mắt, việc đình chỉ giao thương tại cửa khẩu biên giới Wagah sẽ kéo dài trong 3 ngày. Hai nước cũng đình chỉ nghi thức quân sự, vốn được tổ chức hàng ngày tại khu vực biên giới Pakistan-Ấn Độ.

Wagah là cửa khẩu biên giới duy nhất giữa Ấn Độ và Pakistan. Mỗi ngày, có hàng trăm xe tải vận chuyển các loại hàng hóa qua cửa khẩu này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước