An ninh được tăng cường tại nhiều nước châu Âu sau vụ xả súng tại Paris

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 08/01/2015 19:15 GMT+7

Xe cấp cứu làm nhiệm vụ di chuyển nạn nhân vụ xả súng (Ảnh: AP)

Ngay sau vụ xả súng kinh hoàng tại Thủ đô Paris, một loạt các nước châu Âu đã đưa ra cảnh báo an ninh.

Thủ tướng Italy Matteo Renzi và Bộ trưởng Nội vụ Angelino Alfano đã tổ chức họp khẩn cấp thảo luận về vụ khủng bố ở nước Pháp láng giềng, đồng thời đưa ra các biện pháp để đảm bảo an ninh tối đa cho Italy.

Theo đó, an ninh đã được tăng cường trước các cơ quan của Chính phủ, Tòa thánh Vatican và các cơ quan đại diện nước ngoài ở Thủ đô Rome và các thành phố lớn.

Trong khi đó, Tây Ban Nha cũng đã nâng mức đe dọa an ninh tại nước này. Tuyên bố này được Bộ trưởng Nội vụ Fernandez Diaz đưa ra sau cuộc gặp các đơn vị chống khủng bố, cơ quan tình báo và cảnh sát ngày 7/1.

Một số nước châu Âu khác như Na Uy và Anh cũng đã cho tăng cường các biện pháp tăng cường an ninh sau vụ tấn công ở Pháp. Bộ Ngoại giao Anh ngày 7/1 đã đưa ra cảnh báo về mối đe dọa cao về khủng bố, cũng như các cuộc tấn công bừa bãi có thể xảy ra tại nước này, đồng thời khuyến cao các du khách Anh đang tham quan Paris nên cẩn trọng hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước