Ân xá thuế - giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/11/2016 19:53 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Chính vì những tác động rõ rệt trong ngắn hạn, ân xá thuế đã trở thành công cụ được áp dụng tại nhiều nước nhằm tăng nguồn thu ngân sách.

Việc Ấn Độ đưa ra chương trình ân xá thuế không phải lần đầu tiên. Hồi tháng 6 vừa qua, một chính sách tương tự cũng được áp dụng. Chỉ trong 4 tháng, đã có hàng chục nghìn người công khai những khoản thu nhập chưa bị đánh thuế, với tổng số tiền gần 10 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa với việc Chính phủ Ấn Độ đã thu được thêm 4 tỷ USD tiền thuế. Chính vì những tác động rõ rệt trong ngắn hạn mà ân xá thuế đã trở thành công cụ được áp dụng tại nhiều nước nhằm tăng nguồn thu ngân sách.

Còn tại Argentina, Chính phủ đang thực hiện kế hoạch mang tên blanqueo, với mục đích khuyến khích người dân đưa tài sản đang ẩn ở nước ngoài về nước. Để tham gia vào chương trình này, các cá nhân sẽ nộp tiền mặt không có nguồn gốc vào một tài khoản đặc biệt. Tài khoản này sẽ đóng băng trong 1 năm và 10 % giá trị tài khoản sẽ được Chính phủ Argentina giữ lại cho ngân sách.

Thống kê trong đợt 1 của kế hoạch vừa kết thúc vào hôm 21/11 vừa qua, 7 tỷ USD đã chảy về Argentina, mang lại cho Chính phủ 700 triệu USD. Đây có thể coi là một thành công tương đối khi lần ân xá thuế gần nhất vào năm 2009, chỉ có 2,6 tỷ USD chuyển về nước. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tin rằng con số này quá nhỏ bé so với thực tế.

Còn tại Indonesia, nhằm kéo các tài sản cũng như một khối lượng khổng lồ tiền về nước, chương trình "Ân xá thuế" của Chính phủ Indonesia đã được áp dụng từ mùa Hè vừa qua. Theo đó, đến tháng 3/2017, công dân Indonesia có thể kê khai tất cả tài sản hoặc mang tiền về nước để được hưởng ân xá, chỉ phải trả mức thuế ưu đãi từ 2 đến 10%. Họ cũng không bị điều tra về nguồn gốc số tài sản có được. Còn sau đó, những ai không kê khai mà bị phát hiện có thể sẽ phải trả gấp đôi số thuế còn nợ và còn bị truy cứu hình sự tội trốn thuế. Ước tính đã có 300.000 người dân nước này tham gia chương trình và kê khai số tài sản có tổng trị giá 250 tỷ USD. Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu thu hút khoảng 76 tỷ USD tài sản ở nước ngoài và thu thuế khoảng 12,6 tỷ USD, để bù đắp cho thâm hụt ngân sách vốn gần chạm mức nguy hiểm 3% GDP.

Tuy nhiên, những ý kiến chỉ trích lại cho rằng việc đưa ra mức thuế thấp cho những người có của cải cất giấu ở nước ngoài là không công bằng, đặc biệt đối với những người lao động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước