Anh: Các nhà máy thải hàng triệu hạt nhựa ra biển

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 14/10/2017 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Alamy

VTV.vn - Các nhà máy xử lý nước thải tại Anh có thể đã làm rò rỉ hàng triệu hạt nhựa siêu nhỏ ra biển. Đây là kết quả của một báo cáo được đăng trên tờ The Guardian.

Báo cáo cho biết những hạt nhựa có kích cỡ 3,5 mm vốn được dùng để lọc chất độc hại khỏi nước thải. Loại nhựa này khi bị thải ra biển sẽ khiến chim và các sinh vật biển lầm tưởng là thức ăn, gây tắc đường tiêu hóa và chết.

Ước tính, ít nhất 100 triệu sinh vật biển trên thế giới chết mỗi năm do ô nhiễm nhựa.

Hơn 80 nước trên thế giới ô nhiễm bởi nhựa siêu nhỏ Hơn 80 nước trên thế giới ô nhiễm bởi nhựa siêu nhỏ Vùng biển Bắc Cực ô nhiễm nặng vì rác thải nhựa Vùng biển Bắc Cực ô nhiễm nặng vì rác thải nhựa Năm 2050, rác thải nhựa ở đại dương nhiều hơn cá Năm 2050, rác thải nhựa ở đại dương nhiều hơn cá

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước