Anh công bố quan điểm mềm mỏng về vấn đề lao động châu Âu

Phương Huyền, Anh Dũng (PV thường trú Đài THVN tại Anh)-Thứ sáu, ngày 28/07/2017 08:13 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh cho biết thay vì phải chuyển sang các quy định xin thị thực phức tạp, người lao động châu Âu sẽ có vài năm thích nghi dần với các yêu cầu mới.

Sự di chuyển lao động tự do giữa Anh và liên minh châu Âu sẽ kết thúc vào tháng 3/2019, thời điểm Anh chính thức không còn là thành viên của EU. Tuy nhiên, Anh đảm bảo sẽ thực hiện một sự chuyển giao nhịp nhàng giữa 2 giai đoạn, để tránh những xáo trộn đột ngột trên thị trường lao động.

Trong một chuyến công tác tại Scotland, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Amber Rudd khẳng định, một hệ thống quy định mới áp dụng với lao động nhập cư sẽ được chính phủ Anh đưa ra vào mùa Xuân năm 2019.

Theo bà Rudd, thay vì phải chuyển ngay sang các quy định xin thị thực phức tạp, người lao động châu Âu sẽ có vài năm thích nghi dần với các yêu cầu mới. Trước mắt sau tháng 3/2019, họ vẫn có thể di chuyển vào Anh khá đơn giản, khi chỉ cần thêm một bước là đăng ký thông tin cá nhân.

"Ủy ban về nhập cư sẽ nghiên cứu cụ thể tương quan vai trò của lao động nhập cư với các doanh nghiệp Anh hiện nay và báo cáo lại Chính phủ vào tháng 9/2018. Chúng tôi sẽ dựa trên đó xây dựng bộ quy định hoàn toàn mới về vấn đề lao động nhập cư. Còn trước mắt, từ sau tháng 3/2019, dự kiến sẽ có một bộ quy định tạm thời được áp dụng trong thời gian quá độ chuyển giao khoảng 2 - 4 năm" - bà Amber Rudd, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh, cho biết.

Quãng thời gian 2 - 4 năm mà bà Rudd gọi là quá độ này, được xem là thời gian chuyển tiếp để tránh những cú sốc bất ngờ cho phía doanh nghiệp Anh. Nhiều lĩnh vực kinh tế của Anh, như: nông nghiệp, xây dựng, kinh doanh dịch vụ khách sạn - nhà hàng, đang phụ thuộc không nhỏ vào nguồn lao động từ các nước Đông Âu. Ngoài ra, việc cho lao động châu Âu thêm vài năm có thể dễ dàng tiếp cận thị trường Anh, cũng đang được giới phân tích coi như một sự mềm mỏng, xuống nước trong quan điểm của London về đàm phán lao động nhập cư.

Anh đã có giải pháp cho lao động nhập cư từ châu Âu Anh đã có giải pháp cho lao động nhập cư từ châu Âu

VTV.vn - Anh có thể sẽ nhượng bộ trong vấn đề lao động, cấp quy chế định cư lâu dài cho 3,6 triệu người châu Âu được tiếp tục ở lại Anh làm việc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước