Anh đề xuất họp khẩn Hội đồng Bảo an LHQ về Myanmar

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/03/2021 18:24 GMT+7

Cuộc họp đầu tiên giữa Tổng Tư lệnh Min Aung Hlaing và các quan chức cấp cao Myanmar ngày 2/2. Ảnh: MIZZIMA

VTV.vn - Anh đã đề xuất Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín về tình hình tại Myanmar vào ngày 5/3 tới.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh tình hình Myanmar diễn biến căng thẳng với các cuộc biểu tình lan rộng tại nhiều thành phố.

Trước đó vào ngày 4/2, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra thông cáo chung về tình hình Myanmar, bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về cuộc chính biến, cũng như kêu gọi trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ, bao gồm cả bà Oong San Suu Kyi.

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cũng đã ra tuyên bố về Myanmar sau hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN hôm qua, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Myanmar một cách tích cực, hòa bình và mang tính xây dựng" nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình, thông qua đối thoại và mang tính xây dựng và hòa giải vì lợi ích của người dân Myanmar.

Quân đội Myanmar cam kết chuyển giao quyền lực Quân đội Myanmar cam kết chuyển giao quyền lực

VTV.vn - Quân đội Myanmar vừa đưa ra cam kết sẽ tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực. Tuy nhiên, đến nay thời điểm tổ chức bầu cử vẫn chưa được công bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Myanmar

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước