Anh điều tra về kẻ ám sát Thượng nghị sĩ Jo Cox

Kim Lâm (VTV9)-Thứ sáu, ngày 17/06/2016 15:13 GMT+7

Cái chết của bà Jo Cox được cho là có liên quan đến Brexit. (Ảnh: PA)

VTV.vn - Nghi phạm thực hiện vụ ám sát được xác định là Thomas Mair, 52 tuổi. Hàng xóm đánh giá, Mair là người trầm tính, lịch thiệp, thân thiện và sống kín đáo.

Đồng thời, người đàn ông này thường tình nguyện làm vườn giúp người dân địa phương.

Các nhà điều tra cho biết, nghi phạm tấn công bà Cox có khả năng bị thần kinh hoặc cực đoan hóa. Khi khám xét nhà của Mair, cảnh sát đã phát hiện ra nhiều tài liệu cực đoan. Ngoài ra, người đàn ông này cũng xuất hiện trên một trang web cực đoan. Hiện cảnh sát Anh vẫn đang tiếp tục điều tra động cơ của vụ ám sát.

Thượng nghị sĩ Jo Cox đã qua đời sau khi bị bắn và đâm trọng thương ngày 16/6. Sự việc diễn ra trong bối cảnh Ủy ban bầu cử Anh vừa khởi động chiến dịch vận động người dân đăng ký bỏ phiếu về cuộc trưng cầu dân ý quyết định ở lại hay rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Nữ nghị sĩ Anh ủng hộ ở lại EU thiệt mạng sau vụ tấn công Nữ nghị sĩ Anh ủng hộ ở lại EU thiệt mạng sau vụ tấn công

VTV.vn - Ngày 16/6, Cảnh sát Anh thông báo một nữ nghị sĩ đã qua đời sau khi bị bắn và đâm trọng thương trong lúc chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc cử tri ở miền Bắc nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước