Anh loại trừ khả năng cử bộ binh chống IS

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ tư, ngày 15/10/2014 05:00 GMT+7

Một chiến binh người Kurd đang chiến đấu với IS. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã loại trừ khả năng triển khai lực lượng bộ binh tới Iraq và Syria.

Ông Hammond đồng thời cho rằng, Iraq cần phải đảm trách vai trò đầu tàu trong cuộc chiến chống phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thành phố Erbil của người Kurd Iraq, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tái khẳng định việc Anh sẵn sàng cung cấp hỗ trợ về kỹ thuật và tham gia huấn luyện cho các lực lượng an ninh Iraq, nhưng không đặt ra kịch bản triển khai bộ binh.

Hiện các binh sỹ Anh vẫn đang có mặt tại Iraq để huấn luyện các chiến binh người Kurd chiến đấu chống IS. Anh đã cung cấp cho Iraq súng máy nhưng người đứng đầu chính quyền người Kurd tại Iraq, ông Nechirvan Barzani cho biết họ cần những vũ khí hạng nặng như trực thăng quân sự và các vũ khí tiên tiến khác để chống lại IS.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước