Anh ra mắt tàu chiến lớn nhất HMS Queen Elizabeth

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/08/2017 10:01 GMT+7

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth. (Ảnh: SWNS)

VTV.vn - Với chiều dài 280m, nặng 65.000 tấn, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth là tàu chiến lớn nhất và hiện đại nhất trong lịch sử Hải quân Hoàng gia Anh.

Ngày 17/8, Thủ tướng Anh Theresa May đã tới thăm tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, khi nó lần đầu tiên cập cảng Portsmouth.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, tàu chiến HMS Queen Elizabeth là minh chứng cho sức mạnh quân sự của Anh cũng như cam kết của London đảm nhận vai trò lớn hơn trong các vấn đề quốc tế.

Khoảng 10.000 công nhân, chuyên gia kỹ thuật đã mất 8 năm để hoàn thành con tàu này. Tàu HMS Queen Elizabeth hiện đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm trên biển.

Dự kiến, các hoạt động thử nghiệm chức năng của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ bắt đầu vào năm 2018.

Nhật Bản điều thêm tàu chiến hộ tống tàu hải quân Mỹ Nhật Bản điều thêm tàu chiến hộ tống tàu hải quân Mỹ

VTV.vn - Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản đã điều thêm tàu khu trục Sazanami tham gia cùng tàu sân bay trực thăng Izumo hộ tống tàu hải quân Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước