Anh rút khỏi công ước đánh cá London

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/07/2017 10:24 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Hôm nay (3/7), Chính phủ Anh sẽ kích hoạt một giai đoạn kéo dài 2 năm cho việc rút khỏi Công ước đánh cá London.

Công ước đánh cá London vốn cho phép một số nước bên ngoài đánh bắt cá gần khu vực bờ biển của nước này.

Phát biểu trên kênh truyền hình BBC ngày 2/7, Bộ trưởng Bộ Môi trường Anh Michael Gove cho biết, việc rút khỏi Công ước đánh cá London sẽ giúp chính phủ Anh quyết định ai có thể vào vùng biển của nước này lần đầu tiên trong hơn 50 năm qua.

Công ước đánh cá London được ký giữa Anh và 5 nước khác, bao gồm Pháp, Bỉ, Đức, Ireland và Hà Lan năm 1964, trước khi Anh gia nhập Liên hiệp châu Âu.

Thủ tướng Anh vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm Thủ tướng Anh vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

VTV.vn - Ngày 29/6, Thủ tướng Anh Theresa May đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với tỷ lệ sít sao tại Quốc hội nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước