Anh: Số vụ phạm tội do kỳ thị chủng tộc tăng kỷ lục

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 16/02/2017 16:07 GMT+7

Kết quả cuộc trưng cầu dân ý Brexit đã làm gia tăng các hoạt động phân biệt chủng tộc ở Anh. Ảnh: LNP.

VTV.vn - Thống kê mới nhất cho thấy, đã có 14.000 vụ phạm tội do kỳ thị chủng tộc tại Anh chỉ trong vòng 3 tháng sau cuộc trưng cầu dân ý.

Tại Anh, sau cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 6 năm ngoái với kết quả lựa chọn rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit, quốc gia này đang phải chứng kiến 1 làn sóng dâng cao của các hành vi phân biệt chủng tộc với người nhập cư.

Thống kê mới nhất cho thấy, đã có tới 14.000 vụ phạm tội do kỳ thị chủng tộc tại Anh chỉ trong vòng 3 tháng sau cuộc trưng cầu dân ý, đưa tổng số vụ việc trong năm 2016 lên mức cao kỷ lục.

Thủ đô London là nơi ghi nhận nhiều vụ việc nhất xảy ra. Việc người dân Anh bỏ phiếu rời EU trong cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 6 năm ngoái được xem là một chiến thắng của các quan điểm dân tộc chủ nghĩa và làn sóng phản đối nhập cư những năm gần đây. Mặc dù vậy, Chính phủ Anh vẫn cho biết sẽ tìm kiếm thỏa thuận với EU, cho phép công dân EU đang sinh sống tại Anh tiếp tục giữ được quyền cư trú tại nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước