Anh tìm giải pháp cho vấn đề biên giới Ireland

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 09/09/2017 10:13 GMT+7

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 8/9, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson bày tỏ tự tin sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề biên giới giữa vùng lãnh thổ Bắc Ireland thuộc Anh và CH Ireland sau khi Anh rời EU.

Phát biểu tại Estonia khi tham dự Hội nghị Ngoại trưởng EU, ông Jonhson nhấn mạnh chắc chắn có giải pháp cho vấn đề này và hai bên nên cùng nhau tháo gỡ.

Lâu nay người và hàng hóa vẫn được qua lại giữa vùng lãnh thổ Bắc Ireland của Anh và Cộng hòa Ireland một cách tự do không có quy định ràng buộc.

Tuy nhiên, khi Anh rời EU cách thức quản lý sẽ phải thay đổi dù hai bên đều không muốn phải thiết lập một đường biên giới cứng giữa hai miền Ireland. Đây hiện là một trong những chủ đề nhạy cảm nhất trong tiến trình đàm phán Brexit.

Vòng đàm phán thứ 3 về Brexit chưa đạt tiến bộ Vòng đàm phán thứ 3 về Brexit chưa đạt tiến bộ

VTV.vn - Ngày 31/8, vòng đàm phán thứ 3 về vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu hay Brexit đã kết thúc nhưng vẫn chưa đạt được tiến bộ mang tính quyết định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước