Anh tước hộ chiếu đối tượng nghi là chiến binh Hồi giáo

Ngọc Anh-Thứ ba, ngày 02/09/2014 10:18 GMT+7

Một nhóm chiến binh thuộc tổ chức Thánh chiến Hồi giáo. Nguồn: TTXVN

Thủ tướng Anh David Cameron hôm qua cho biết, ông sẽ ban hành một luật mới tước hộ chiếu của những đối tượng tình nghi là chiến binh Hồi giáo muốn tới Iraq và Syria tham chiến.

Phát biểu tại Quốc hội, ông Cameron cho biết, ông sẽ ban hành một luật cụ thể, theo đó cho phép cảnh sát có quyền tạm thời tước hộ chiếu tại biên giới của những đối tượng tình nghi là chiến binh Hồi giáo muốn tới Iraq và Syria tham chiến. Trong thời điểm đó họ sẽ có thể điều tra các cá nhân liên quan.

Ngoài ra, ông Cameron cũng thông báo các biện pháp nhằm ngăn chặn mối đe dọa của những người Anh cực đoan tham chiến cùng Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước