Áo truy tố một thành viên lực lượng đối lập Syria về tội hành quyết binh sĩ chính phủ bị thương

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 11/11/2016 06:15 GMT+7

VTV.vn - Áo quyết định truy tố một thành viên của Quân đội Syria Tự do (FSA) về tội hành quyết binh sĩ chính phủ bị thương.

Ngày 10/11, các công tố viên Áo đã thông báo quyết định truy tố một thành viên của Quân đội Syria Tự do (FSA), một nhóm vũ trang đối lập ở Syria, với tội danh hành quyết 20 binh sĩ chính phủ bị thương trên chính mảnh đất quê hương.

Theo người phát ngôn giới công tố viên thành phố Innsbruck, đối tượng bị truy tố là một người đàn ông 27 tuổi. Đối tượng này bị bắt giữ hồi tháng 6/2016 tại một trại tị nạn ở phía Tây nước Áo sau khi giới chức địa phương tiếp đơn tố giác từ một đồng hương của đối tượng này. Đối tượng ban đầu khai nhận tham gia các vụ thảm sát ở thành phố Homs của Syria trong năm 2013-2014 và khu vực lân cận, nhưng sau đó y lại phản cung.

Nếu bị kết tội, kẻ tình nghi có thể lĩnh án tù chung thân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước