Australia đề xuất luật chống khủng bố cứng rắn hơn

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 17/09/2016 09:54 GMT+7

Bộ trưởng Tư pháp Australia George Brandis (Ảnh: abc.net.au)

VTV.vn - Bộ trưởng Tư pháp Australia George Brandis vừa đệ trình dự luật chống khủng bố mới lên Quốc hội liên bang.

Dự luật chống khủng bố mới này bao gồm nhiều điều khoản cứng rắn hơn, trong đó cho phép giam giữ vô thời hạn những người bị kết án tội danh khủng bố.

Ngoài ra, dự luật này cũng sẽ giám sát chặt chẽ những mối đe dọa tiềm tàng bằng cách hạ thấp độ tuổi của các đối tượng tình nghi liên quan đến khủng bố xuống 14 tuổi.

Bộ trưởng Tư pháp Australia George Brandis cho biết, những biện pháp tăng cường này nhằm đảm bảo luật pháp Australia đủ cứng rắn và cập nhật, để lực lượng cảnh sát và các cơ quan tình báo có thể chiến đấu với khủng bố và bảo vệ an toàn cho cộng đồng dân cư.

Hồi đầu tháng này, Thủ tướng Austalia Malcolm Turnbull cho biết, hiện có khoảng 100 công dân Australia đã đến Syria để tham chiến trong hàng ngũ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Quốc hội liên bang Australia dự kiến sẽ thảo luận và phê chuẩn dự luật chống khủng bố mới vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước