Australia dự kiến công bố kế hoạch nhập cư cải tổ

VTV8-Thứ bảy, ngày 06/05/2017 15:19 GMT+7

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Australia dự kiến công bố kế hoạch nhập cư cải tổ vào tuần tới.

Với kế hoạch thị thực (visa) mới, các bậc cha mẹ của người nhập cư sẽ chỉ có tối đa 10 năm ở lại Australia và không được hưởng chế độ an sinh xã hội. Theo đó, chính quyền của Thủ tướng Malcolm Turnbull sẽ cho phép 15.000 người được cập bến Australia mỗi năm theo diện cha mẹ nhập cư. Nếu chi ra khoảng 20.000 AUD, người ở Australia sẽ được phép đưa cha mẹ đến ở cùng với thời hạn tối đa 10 năm.

Chính phủ Australia cho biết, thay đổi này nhằm giúp đỡ cư dân Australia hoặc người Australia nhập cư có thể đoàn tụ gia đình. Mặt khác, họ cũng chung tay với Chính phủ giải quyết gánh nặng tài chính từ y tế. Tuy nhiên, trên thực tế, kế hoạch visa mới này đang gần như triệt tiêu hy vọng đoàn tụ cha mẹ để định cư tại Australia của nhiều người nhập cư và gây lo ngại do luật lệ chồng chéo.


Australia siết chặt quy định nhập cư Australia siết chặt quy định nhập cư Australia tăng cường kiểm tra trình độ với người nhập cư Australia tăng cường kiểm tra trình độ với người nhập cư Australia bỏ visa làm việc tạm thời 457 Australia bỏ visa làm việc tạm thời 457


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước