Lý do được đưa ra là lo ngại về an ninh quốc gia.
Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tài chính Australia Scott Morrison cho biết đề nghị mua cổ phần của 2 nhà thầu nước ngoài này "đi ngược lại lợi ích quốc gia" của Australia. Theo đó, Tổng công ty lưới điện quốc gia Trung Quốc và Công ty cổ phần cơ sở hạ tầng Cheung Kong của Hong Kong dự định mua 50,4% cổ phần của Ausgrid - Công ty quản lý lưới điện hiện thuộc sở hữu nhà nước - theo một hợp đồng kéo dài 99 năm.
Ông Morrison không nêu cụ thể những lo ngại của giới chức Australia. Tuy nhiên nhiều nhà phân tích lo ngại rằng, hệ thống lưới điện Austgrid do Trung Quốc kiểm soát có thể dễ dàng bị tin tặc tấn công mạng đánh sập.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!