Australia lập đơn vị tác chiến không gian mạng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 30/06/2017 20:39 GMT+7

VTV.vn - Ngày 30/6, Australia đã thành lập đơn vị quân đội tác chiến trên không gian mạng đầu tiên của nước này.

Ban đầu, đơn vị này sẽ có 100 nhân viên và tăng dần lên 900 nhân viên trong 10 năm tới. Đơn vị sẽ được chia thành 3 nhóm có nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu quân sự trọng yếu của Australia trước các cuộc tấn công mạng, đặc biệt là những tin tặc nước ngoài.

Trước Australia, Nga và Trung Quốc đều rất mạnh trong việc phòng vệ trước các cuộc tấn công trong không gian mạng.

Tuy nhiên, Australia đang đặt ra mục tiêu có thể sớm đuổi kịp hai nước trên dù tham gia vào lĩnh vực này chậm chân hơn.

Thêm những nạn nhân mới của vụ tấn công mạng Thêm những nạn nhân mới của vụ tấn công mạng NATO tăng cường an ninh đối phó tấn công mạng NATO tăng cường an ninh đối phó tấn công mạng Mã độc tấn công mạng toàn cầu mới lộ diện tinh vi hơn WannaCry Mã độc tấn công mạng toàn cầu mới lộ diện tinh vi hơn WannaCry

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước