Australia mở đợt trấn áp khủng bố tại Melbourne

Lê Quý (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 30/09/2014 14:32 GMT+7

Ngày 30/9, Cảnh sát Australia đã tiến hành khám xét hàng loạt ngôi nhà ở phía Nam thành phố Melbourne

Vụ đột kích này nằm trong chiến dịch trấn áp khủng bố, nhằm đối phó với những mối đe dọa trong nước từ các phần tử ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Cảnh sát Australia, các cuộc đột kích diễn ra tại 5 vùng ngoại ô thành phố Melbourne. Trước đó, Chính phủ Australia đã nâng báo động chống khủng bố từ mức “trung bình” lên mức “cao”, nhằm đối phó với mối đe dọa từ các phần tử cực đoan.

Trước đó, Thủ tướng Australia cho biết, có ít nhất 100 công dân nước này ở Trung Đông đang tham chiến hoặc hỗ trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm cực đoan khác. Con số này có thể đã tăng lên trong vài tháng trở lại đây, khi IS hoạt động mạnh tại Iraq và Syria.

Theo giới chức Australia, có ít nhất 20 người trong số trên đã trở về nước. Đầu tháng này, hơn 800 cảnh sát Australia đã tham gia vào đợt trấn áp khủng bố lớn nhất trong lịch sử tại hai thành phố Sydney và Brisbane.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước