Australia siết chặt Luật Nhập cư

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 05/12/2014 19:46 GMT+7

Thủ tướng Australia Tony Abbott. (Ảnh: BBC)

Chính phủ Australia đã siết chặt thêm Luật Nhập cư, nhằm ngăn tình trạng nhập cư bất hợp pháp bằng đường biển.

Sau một cuộc tranh luận căng thẳng, sáng nay (5/12), Luật Nhập cư đã được sửa đổi với việc Hạ viện Australia thông qua "Thị thực bảo vệ tạm thời" gây tranh cãi.

Theo đó, thị thực này sẽ giúp những người tị nạn được hưởng quy chế bảo hộ tại Australia trong ba năm, nhưng không cho phép họ định cư.

Thủ tướng Australia Tony Abbott tuyên bố, đây là chiến thắng cho Australia. Đồng thời, ông xác nhận hàng trăm trẻ em trong số 1.500 người từ các trại tị nạn sẽ được thả và chuyển đến cộng đồng ở đất liền.

Thủ tướng Abbott khẳng định, điều chỉnh này sẽ cho phép Chính phủ giải quyết tình trạng 30.000 người đã đến Australia một cách bất hợp pháp, bằng thuyền dưới thời Chính phủ trước đó.

Sau khi được xác nhận là tị nạn, những người này sẽ được nhận thị thực bảo vệ tạm thời, đồng nghĩa với việc họ sẽ không được phép thường trú tại Australia.

Dự luật trên thể hiện thái độ cứng rắn của Chính phủ Australia, đối với những người có ý định nhập cư bất hợp pháp bằng thuyền.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước