Bahrain tước quyền công dân của giáo sĩ hàng đầu dòng Shiite

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/06/2016 12:40 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền Bahrain đã tước quyền công dân đối với ông Sheikh Isa Qassim - giáo sĩ hàng đầu dòng Hồi giáo Shiite, với cáo buộc gieo rắc chia rẽ giáo phái.

Theo Bộ Nội vụ Bahrain, ông Sheikh Isa Qassim bị cáo buộc lợi dụng địa vị để phục vụ những lợi ích của nước ngoài và thúc đẩy chủ nghĩa bè phái, bạo lực. Vị giáo sĩ này đối mặt với khả năng bị trục xuất khỏi Bahrain.

Mỹ - đồng minh của Bahrain, đã lên tiếng chỉ trích quyết định trên vì không có những bằng chứng xác đáng cho những cáo buộc ông Sheikh Isa Qassim. Trong khi đó, một tướng lĩnh hàng đầu của Iran cảnh báo quyết định của Bahrain sẽ khiến khu vực Trung Đông chìm trong lửa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước