Bang California (Mỹ) soạn thảo dự luật bảo vệ người nhập cư

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 07/12/2016 10:36 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Các văn kiện này bao gồm hỗ trợ miễn phí các dịch vụ pháp lý đối với người di cư tại bang California (Mỹ) và hỗ trợ nhóm người này trong các vụ án hình sự.

Các nhà lập pháp bang California (Mỹ) đã đề xuất một số dự luật nhằm bảo vệ những người nhập cư không giấy tờ tại bang này để chuẩn bị cho việc Tổng thống đắc cử Donald Trump, người có chính sách nhập cư khá cứng rắn, nhậm chức vào tháng 1/2017.

Hai dự luật hỗ trợ người nhập cư trên do các nghị sĩ Đảng Dân chủ tại bang California đề xuất và đang chờ sự thông qua của chính quyền bang này.

Đây là lần đầu tiên một bang của Mỹ thúc đẩy thông qua các dự luật nhằm bảo vệ người nhập cư kể từ khi ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua.

California là bang đông dân nhất nước Mỹ và cũng là nơi tập trung khoảng 3 triệu người nhập cư bất hợp pháp, đa phần là người Mexico.

Nhiều DN hưởng lợi từ chính sách nhập cư của Tổng thống đắc cử Mỹ Nhiều DN hưởng lợi từ chính sách nhập cư của Tổng thống đắc cử Mỹ Nhiều thành phố lớn của Mỹ cam kết bảo vệ người nhập cư Nhiều thành phố lớn của Mỹ cam kết bảo vệ người nhập cư Mỹ sẽ trục xuất 2-3 triệu người nhập cư bất hợp pháp Mỹ sẽ trục xuất 2-3 triệu người nhập cư bất hợp pháp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước