Bắt cóc tại Sydney: 5 con tin hoảng loạn chạy ra ngoài

Chí Hiển-Thứ hai, ngày 15/12/2014 16:12 GMT+7

Một người phụ nữ hoảng loạn chạy ra ngoài quán cà phê

Kẻ bắt cóc đưa ra 2 điều kiện: lá cờ của tổ chức IS và một cuộc gọi với Thủ tướng Australia Tony Abbott.

Tính đến nay, đã có 5 con tin bị bắt giữ tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Sydney đã chạy ra ngoài.

Hiện không rõ có bao nhiêu người đang bị bắt giữ bên trong quán cà phê. Tuy nhiên, theo cảnh sát Australia, có ít nhất một phần tử có vũ trang tham gia vụ bắt cóc trên. Một số nguồn tin cho biết, khoảng 13 con đang có mặt bên trong quán cà phê.

Thông qua những con tin được thả, kẻ bắt cóc con tin đã liên lạc với giới truyền thông và đưa ra 2 điều kiện: một lá cờ của tổ chức IS và một cuộc gọi với Thủ tướng Australia Tony Abbott.

Bà Catherine Burn, Phó Ủy viên cảnh sát New South Wales, cho biết, 3 con tin đã chạy khỏi quán cà phê và hiện đang làm việc với cảnh sát Australia.

Sau đó, phóng viên của CNN ghi nhận, đã có thêm 2 người khác chạy ra ngoài.

Các nhà chức trách địa phương vẫn đang điều tra làm rõ số lượng người đang có mặt trong quán cà phê và động cơ của kẻ bắt cóc.

Từ khóa:

Sydney

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước