Bắt đầu đàm phán hòa bình cho Syria tại Thụy Sĩ

Hồng Quang - Thường trú Đài THVN tại châu Âu-Thứ bảy, ngày 30/01/2016 12:53 GMT+7

Toàn cảnh một cuộc đàm phán về hòa bình ở Syria tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ). (Ảnh Reuters)

VTV.vn - Ngày 29/1, đại diện chính phủ Syria đã tới Geneva, Thụy Sĩ, bắt đầu cuộc đàm phán hòa bình do LHQ tổ chức lần thứ ba, kể khi nội chiến Syria bùng phát.

Đại sứ Syria tại LHQ cùng 15 thành viên đoàn đàm phán của chính phủ Syria đã tới Geneva vào đầu buổi chiều ngày 29/1. Đại sứ Syria đã gặp riêng đặc sứ của LHQ để thông báo quan điểm của chính phủ Syria.

Tuy nhiên, nhóm đối lập chính của Syria vẫn chưa quyết định có tới Geneva tham gia đàm phán hay không. Nhóm này được Saudi Arabia, Qatar và Pháp ủng hộ nhưng vẫn bị Nga coi là quân khủng bố, không có đủ tư cách tham gia đàm phán.

LHQ dự kiến tổ chức đàm phán gián tiếp, tức là mỗi nhóm sẽ ở trong phòng riêng của mình và chỉ thể hiện quan điểm thông qua đặc sứ của LHQ mà không trực tiếp gặp nhau quanh bàn đàm phán. Theo dự kiến, cuộc đàm phán lần thứ ba này sẽ kéo dài 6 tháng nhưng không liên tục.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước