Bầu cử Anh: Số người ủng hộ đảng Bảo thủ cao hơn Công đảng

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 23/04/2017 06:35 GMT+7

Thủ lĩnh Công đảng đối lập của Anh, Jeremy Corbyn. (Nguồn: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Theo kết quả điều tra của tổ chức nghiên cứu Opinium công bố ngày 22/4, số người ủng hộ đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Theresa May cao hơn Công đảng là 19%.

Kết quả thăm dò dư luận trên mạng tiến hành với 2003 cử tri Anh trong hai ngày 19 và 20/4 cho thấy, 45% số người được hỏi nói sẽ ủng hộ đảng Bảo thủ cầm quyền hiện nay, tăng 7% so với tuần trước và trước khi bà May kêu gọi tiến hành bầu cử vào ngày 8/6 tới.

Trong khi đó, số người ủng hộ Công đảng là 26% (giảm 3%), con số này đối với đảng Độc lập Anh (UKIP), một lực lượng chính dẫn dắt nước Anh trong việc bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) là 9% (giảm 5%). Số người ủng hộ đảng Dân chủ Tự do đạt mức 11% (tăng thêm 4%).

Kêu gọi bầu cử sớm - Nước cờ táo bạo của Thủ tướng Anh Kêu gọi bầu cử sớm - Nước cờ táo bạo của Thủ tướng Anh

VTV.vn - Nước Anh và cả châu Âu vẫn chưa hết bất ngờ vì tuyên bố kêu gọi bầu cử sớm của Thủ tướng Anh Theresa May. Giới quan sát cho rằng đây là nước cờ táo bạo của bà May.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước