Bỉ dự kiến có Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ năm, ngày 09/10/2014 06:00 GMT+7

Ông Charles Michel (phải) và Thủ tướng mãn nhiệm Elio Di Rupo. (Ảnh: Lalibre.be)

Nếu trở thành Thủ tướng, ông Charles Michel, 39 tuổi, sẽ là vị Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử nước Bỉ.

Liên minh trung-hữu gồm 4 đảng tại Bỉ đã kết thúc quá trình thương lượng thành lập Chính phủ mới. Với thỏa thuận đạt được, ông Charles Michel, Chủ tịch Đảng Phong trào cải cách, sẽ trở thành tân Thủ tướng Bỉ, thay ông Elio Di Rupo đã mãn nhiệm.

Như vậy, sau hơn 4 tháng sau ngày bầu cử liên bang (25/5), Bỉ sắp có Chính phủ mới. Dự kiến, chính phủ mới sẽ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội vào ngày 14/10. Nếu trở thành Thủ tướng, ông Charles Michel, 39 tuổi, sẽ là vị Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử nước Bỉ.

Phát biểu với báo giới sau khi kết thúc cuộc họp, ông Charles Michel cho biết, Chính phủ mới sẽ phải tập trung vào cải tổ ngân sách cũng như các vấn đề kinh tế-xã hội. Với thỏa thuận mới này, tuổi về hưu của người làm công ăn lương của Bỉ sẽ kéo dài tới 66 tuổi kể từ năm 2025 và 67 tuổi từ năm 2030. Đối với những người thất nghiệp kéo dài, để được hưởng tiền trợ cấp, họ sẽ phải tham gia các hoạt động công ích 2 buổi/tuần.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước