Bỉ trải qua tháng 12 tối tăm nhất trong hơn 80 năm

VTV9-Chủ nhật, ngày 21/01/2018 11:29 GMT+7

VTV.vn - Nước Bỉ vừa trải qua tháng 12/2017 tối tăm nhất kể từ 1934.

Mùa Đông năm 2017 là mùa Đông tối tăm nhất trong nhiều năm trở lại đây đối với người dân châu Âu do thời tiết xấu, trời nhiều mây khiến số giờ có ánh nắng mặt trời giảm mạnh. 

Viện Khí tượng Hoàng gia Bỉ cho biết cả tháng 12 tại nước này chỉ có 10,5 giờ trời nắng, trong khi có đến 26 ngày mưa. Ngoài ra, mùa Đông này nước Bỉ cũng phải đối phó với 9 cơn bão thay vì 3 cơn như mọi năm.

Nhiều người dân cho biết trời tối liên tục đã khiến họ bị căng thẳng, thiếu năng lượng, thèm ngủ và tiêu thụ nhiều đồ ngọt. Theo dự báo thời tiết, mây mù sẽ tiếp tục duy trì, khiến tình trạng trời tối tại Bỉ có thể kéo dài trong những ngày tới.

Trong khi đó, một số vùng ở phía Bắc nước Pháp có số giờ nắng rơi vào khoảng 26 giờ trong tháng cuối năm 2017. Còn ở Moska, người dân Nga trải qua tháng 12 với 6 phút có ánh nắng trực tiếp, phá vỡ kỷ lục 3 giờ trời nắng vào tháng 12/2000.

Thời tiết cực đoan tại nhiều nước trên thế giới Thời tiết cực đoan tại nhiều nước trên thế giới

VTV.vn - Thế giới đang chứng kiến những hiện tượng thời tiết cực đoan đối lập.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước