Bỉ tước quyền cư trú đối với một giáo chủ Hồi giáo

Thanh Ba-Thứ năm, ngày 05/10/2017 08:46 GMT+7

VTV.vn - Bỉ đã rút giấy phép cư trú của giáo chủ Đền thờ lớn Brussels là Abdelhadi Sewif, người gốc Ai Cập với cáo buộc gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Nhập cư và Tị nạn Bỉ khẳng định quyết định hủy bỏ quyền cư trú đối với Sewif là do nhiều dấu hiệu chỉ ra rằng người đàn ông này là một đối tượng cực đoan, bảo thủ và là mối nguy hiểm cho an ninh Bỉ và cần bị trục xuất khỏi nước này. 

Được biết, Đền thờ lớn Brussels, được Arab Saudi thuê trong thời hạn 99 năm kể từ năm 1967 cũng đang đối mặt với nhiều cáo buộc từ các chính trị gia địa phương về việc truyền bá các tư tưởng Hồi giáo cực đoan.

Pháp không để các phần tử Hồi giáo cực đoan gieo rắc sợ hãi Pháp không để các phần tử Hồi giáo cực đoan gieo rắc sợ hãi

VTV.vn -Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sẽ không để các phần tử Hồi giáo cực đoan gieo rắc sự sợ hãi tại quốc gia này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước