Biểu tình biến thành bạo loạn tại Paraguay

Thu Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 01/04/2017 21:23 GMT+7

Người dân biểu tình bên ngoài trụ sở Quốc hội (Ảnh: EPA)

VTV.vn- Biểu tình đã biến bạo loạn tại thủ đô Asuncion (Paraguay) khi thượng viện nước này thông qua dự luật sửa đổi cho phép đương kim Tổng thống tái tranh cử vào tháng 4 năm sau.

Đây là lần đầu tiên một dự luật đề xuất cho phép cựu Tổng thống được ra tranh cử sau khi hết nhiệm kỳ trong suốt 25 năm qua.

Hàng trăm người đã tập trung biểu tình và phóng hỏa bên ngoài tòa nhà Quốc hội. Những người biểu tình còn vượt hàng rào cảnh sát và tràn vào bên trong, khiến cảnh sát phải sử dụng vòi rồng, súng đạn nhựa để giải tán đám đông. Dự luật này sẽ cần được Hạ viện thông qua và sau đó Tòa án bầu cử cần tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân.

Hiện Chủ tịch Thượng viện Paraguay cho rằng dự luật nói trên là vi phạm hiến pháp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước