Biểu tình lan ra hơn 100 thành phố ở Mỹ

Quốc Dũng (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 01/12/2014 19:51 GMT+7

Một người biểu tình da màu phản ứng với nữ cảnh sát da trắng ở Emeryville, California đêm 25 rạng sáng 26/11. (Ảnh: Reuters)

Tại Mỹ, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục sau phán quyết của bồi thẩm đoàn bang Missouri không truy tố viên cảnh sát đã bắn chết thanh niên da màu Michael Brown.

Vào hôm 30/11, khoảng 50 người đã tuần hành tại một tuyến phố ở trung tâm St Louis, hô vang các khẩu hiệu về nhân quyền cho người da màu. Theo sát nhóm người biểu tình là các cảnh sát chống bạo động.

Theo quan sát, cảnh sát chống bạo động được người dân (chủ yếu là người da trắng) hoan nghênh. Giao thông tại tuyến cao tốc liên bang số 395 đã bị ngưng trệ khoảng một giờ đồng hồ khi đám đông người biểu tình chặn kín cả hai chiều của tuyến đường. Không chỉ tại St Louis, làn sóng biểu tình đã lan ra hơn 100 thành phố trên toàn nước Mỹ trong tuần qua.

Viên cảnh sát Darren Wilson hôm 29/11 đã xin nghỉ việc vì lo ngại sở cảnh sát nơi anh này công tác sẽ bị tấn công chừng nào Wilson còn tại nhiệm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước