Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân không nên du lịch Mexico

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 27/12/2014 19:18 GMT+7

Cảnh sát Mexico tuần tra trên đường phố. (Ảnh: AFP)

Ngày 26/12, Bộ Ngoại giao Mỹ ra khuyến cáo đối với công dân Mỹ khi đi du lịch tới Mexico, đặc biệt là các bang có tình hình trật tự trị an kém như Guerrero, Michoacan và Mexico...

Đây là lần cảnh báo thứ hai của Bộ Ngoại giao Mỹ trong vòng 2 tháng qua.

Số liệu thống kê của Viện Địa lý và Thống kê Quốc gia Mexico (INEGI) cho thấy, trong tháng 9/2013, bang Mexico là địa phương có tỷ lệ tội phạm cao nhất nước với 47.778 nạn nhân trên 100.000 dân, tập trung vào các quận huyện Coacalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, La Paz, Valle de Chalco, Solidaridad, Chalco và Ixtapaluca.

Bang Guerrero giữ con số kỷ lục về số vụ sát hại dân thường trong năm 2013 với 2.087 vụ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong năm 2013 có 81 công dân Mỹ bị sát hại trên lãnh thổ Mexico và con số này tăng lên 85 trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước