Bộ Quốc phòng Mỹ đề xuất Quốc hội tăng mạnh ngân sách quốc phòng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/06/2017 22:03 GMT+7

VTV.vn - Ngày 12/6, Bộ Quốc phòng Mỹ đề xuất tăng ngân sách quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa an ninh trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis đã kêu gọi Quốc hội nước này nhanh chóng bổ sung thêm nguồn lực, tăng cường sức mạnh quân sự.

Lời kêu gọi trên được người đứng đầu Lầu Năm Góc đưa ra trong phiên điều trần với các nghị sĩ Mỹ về tình hình ngân sách quốc phòng.

Trong phiên điều trần, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford đã chỉ ra nhiều mối đe dọa an ninh mà nước Mỹ đang phải đối mặt, trong đó có chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên hay sự nổi lên của IS.

Trong khi đó, việc nước này rơi vào tình trạng thiếu hụt ngân sách quốc phòng nhiều năm đã phần nào ảnh hưởng tới ý chí chiến đấu của binh lính Mỹ. Do vậy, Bộ Quốc phòng Mỹ đề xuất mức chi tiêu quốc phòng trong năm 2018 là 639 tỷ USD, cao hơn 10% với mức đề xuất của năm nay.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng đề nghị Quốc hội thúc đẩy kế hoạch đóng cửa một số căn cứ quân sự trên lãnh thổ Mỹ từ nay đến năm 2021, nhằm tiết kiệm khoảng 2 tỷ USD mỗi năm. Và số tiền này có thể dùng để tăng cường khí tài quân sự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước