Bộ trưởng Ngoại giao Pháp thăm Myanmar

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/06/2016 17:16 GMT+7

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault. Ảnh: 20minutes.fr

VTV.vn - Ngày 16/6, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault đã đến thủ đô Naypyitaw, bắt đầu chuyến thăm Myanmar trong thời gian 3 ngày.

Sáng 17/6, ông Ayrault đã có cuộc gặp với người đồng cấp Myanmar - bà Aung San Suu Kyi. Phát biểu sau cuộc gặp, ông Ayrault cho biết, Pháp ủng hộ chính phủ mới của Myanmar; đồng thời cho biết, chuyến thăm lần này là nhằm thiết lập một nền tảng mới trong quan hệ giữa hai nước, đặc biệt thông qua viện trợ phát triển của Pháp.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Pháp cũng sẽ có các cuộc hội kiến với Tổng thống Myanmar Htin Kyaw, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing, cũng như các tổ chức phi chính phủ Pháp, tổ chức xã hội dân sự Myanmar và doanh nghiệp Pháp. Pháp hiện đứng thứ 12 trong danh sách các quốc gia đầu tư vào Myanmar.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Từ khóa:

Pháp, Myanmar

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước