Brazil thông qua kế hoạch thắt lưng buộc bụng trong 20 năm

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 15/12/2016 07:27 GMT+7

Tổng thống Michel Temer. Nguồn ảnh: www.theapricity.com

VTV.vn - Thượng viện Brazil đã thông qua một kế hoạch thắt lưng buộc bụng trong 20 năm, với mục tiêu là cắt giảm chi tiêu công và cứu vãn nền kinh tế đang suy thoái nghiêm trọng.

Kế hoạch thắt lưng buộc bụng này có tên gọi PEC 55, "đóng băng" chi phí của hệ thống lập pháp, hành pháp và tư pháp của Brazil. Chính phủ của Tổng thống Michel Temer cho rằng biện pháp này là cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng và đầu tư, cũng như hạn chế thâm hụt ngân sách.

Tuy nhiên, kế hoạch này cũng vấp phải một số phản đối. Có ý kiến lo ngại rằng biện pháp thắt chặt chi tiêu sẽ gây ảnh hưởng nặng tới những lĩnh vực như y tế và giáo dục. Một số ý kiến khác thì cho rằng, thắt lưng buộc bụng trong một khoảng thời gian kéo dài tới 2 thập kỉ là không thực tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước