Các đô thị lớn có nguy cơ thiếu nước

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/02/2018 07:36 GMT+7

(Ảnh: The Green Times)

VTV.vn - Một số thành phố lớn trên thế giới có thể rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng như thành phố Cape Town của Nam Phi.

Các nhà khoa học liệt kê một loạt các thành phố có nguy cơ bị khan hiếm nước nghiêm trọng gồm Cape Town của Nam Phi, Los Angeles (Mỹ), Jaipur (Ấn Độ), Đại Liên (Trung Quốc), Karachi (Pakistan), Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc)….. 

Chỉ 3% nước trên Trái Đất có thể uống được thế nhưng theo ước tính của Liên Hợp Quốc, nhu cầu nước ngọt trên toàn cầu sẽ vượt quá nguồn cung 40% vào năm 2030. Nguyên nhân do biến đổi khí hậu, sự tác động của con người tới môi trường và do dân số đô thị tăng mạnh. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, hơn 1/4 số thành phố trên địa cầu sẽ thiếu nước sinh hoạt trong vòng ba thập niên tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước