Các đợt không kích đẩy lùi bước tiến của IS ở Kobani

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 10/10/2014 09:05 GMT+7

Máy bay chiến đấu F/A-18E Super Hornet tham gia chiến dịch không kích vào các mục tiêu của IS tại Syria và Iraq. (Ảnh: AFP)

Các đợt không kích của Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã đẩy lùi bước tiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần thị trấn vùng biên của Syria là Kobani.

Thông tin này được một quan chức địa phương Kobani mới đây đưa ra.

Trước đó, Tổ chức giám sát Nhân quyền Syria cho biết các tay súng IS đã kiểm soát hơn 30% thị trấn Kobani, gồm toàn bộ khu vực phía Đông, một phần phía Nam và đang tiến về phía Tây.

Liên quan đến mối đe dọa từ IS, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Anh Philip Hammond ngày 9/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định những bước tiến của IS sẽ không ngăn cản được chiến lược lâu dài của Liên quân do Mỹ dẫn đầu ở khu vực.

Tuy nhiên, ông Kerry cũng cho biết những nỗ lực của liên minh quốc tế sẽ mất thêm nhiều thời gian để có hiệu quả do có khả năng nhiều thị trấn khác tại Syria cũng chịu sự tấn công của IS.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước